Chủ động phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Chủ Nhật, 31/07/2022, 06:20

Mặc dù đến nay chưa phát hiện ca đậu mùa khỉ tại TP Hồ Chí Minh, nhưng dịch bệnh này chắc chắn ảnh hưởng đến ngành Du lịch. Do đó, Sở Du lịch thành phố đã chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhất là lượng khách du lịch quốc tế đến thành phố có chiều hướng gia tăng.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến thành phố ước đạt gần 478 ngàn lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021, riêng tháng 6/2022 ước đạt trên 215 ngàn lượt. Khách du lịch nội địa đến TP Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 11 triệu lượt, tăng 43,1% so cùng kỳ năm 2021. Tổng thu du lịch 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 49.681 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022.

benh.jpg -0
Hằng ngày lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất khá đông.

Khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh tăng cho thấy việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng. Một trong những điểm nổi bật của TP Hồ Chí Minh là tổ chức chương trình “TP Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” với sự tham dự, tương tác trao đổi thông tin về quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng hình ảnh Việt Nam và thành phố của hơn 50 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại thành phố, 10 đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Australia, Bulgaria, Nam Phi, Israel, Slovenia, Slovakia, Kuwait, Saudi Arabia… Trong đó nhấn mạnh hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng là điểm đến an toàn, hấp dẫn để quảng bá đến khách du lịch trong và ngoài nước.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, thành phố đã đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo “Ngắm thành phố từ trên cao” bằng máy bay trực thăng, “Du thuyền trên sông Sài Gòn”, phát triển sản phẩm du lịch y tế, du lịch MICE, triển khai về sản phẩm du lịch đặc trưng với tiêu chí mỗi quận, huyện có ít nhất 1 sản phẩm du lịch đặc trưng…

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19 đối với ngành Du lịch; tham mưu đề xuất kế hoạch mở cửa lại du lịch trong tình hình mới và chương trình TP Hồ Chí Minh chào đón bạn với các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng; đã huy động sự tham gia tích cực của các sở, ngành, quận, huyện và đặc biệt là sự vào cuộc đồng hành chủ động của các doanh nghiệp, các chuyên gia, các tầng lớp xã hội trong việc hiến kế, góp phần hồi phục du lịch thành phố trong trạng thái “bình thường mới”.

Dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, lượng khách du lịch đến TP Hồ Chí Minh tăng mạnh, tuy nhiên gần đây xuất hiện dịch đậu mùa khỉ đã làm ảnh hưởng đến ngành du lịch nói riêng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, hiện trên 75 nước có bệnh nhân đậu mùa khỉ và hơn 16.000 người nhiễm bệnh. Trước tình hình này, nhằm giám sát và sớm phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, ngày 27/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký văn bản gửi Bộ Y tế kiến nghị cho phép thành phố thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh tại các cửa khẩu của TP Hồ Chí Minh.

Tính đến ngày 30/7, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo UBND TP Hồ Chí Minh, trong giai đoạn hiện nay, việc chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ tại các cửa khẩu để kịp thời phát hiện, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng là nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch.

Do đó, UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế cho phép thành phố thực hiện khai báo y tế đối với tất cả người nhập cảnh tại các cửa khẩu của thành phố nhằm phục vụ sàng lọc sơ bộ tại cửa khẩu đối với bệnh đậu mùa khỉ. Trong trường hợp người nhập cảnh khai báo có triệu chứng nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ, kiểm dịch viên sẽ chuyển người nhập cảnh đến khu vực riêng để khám sàng lọc và khai thác yếu tố dịch tễ.

Nguyễn Cảnh
.
.
.