Ăn gan cóc, bé trai 4 tuổi tử vong

Thứ Sáu, 20/05/2016, 09:48
Ngày 19-5, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã có kết luận vụ ngộ độc do ăn gan, bao tử cóc làm bé trai 4 tuổi ở khóm 4 (phường 6, TP Cao Lãnh) tử vong.


Sự việc xảy ra vào ngày 17-5, anh Trần Văn Sơn Em bắt được hơn 1kg ếch, nhái và cóc. Vợ anh Em chế biến kho sả ớt cho 9 người trong gia đình cùng ăn và để dành lại một phần. 

Bữa cơm chiều, vợ anh Em lấy phần thịt còn lại xào với khổ qua (nhưng không loại bỏ nội tạng 4 con cóc). 

Lúc ăn, bé Trần Nguyễn Hoài Nam (4 tuổi, con anh Em) được đút cho ăn phần gan và bao tử cóc trước. Một lúc sau, bé Nam bị nôn nhiều, chân tay lạnh, môi tím, tim đập chậm. 

Gia đình đưa bé An đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến khuya thì bé tử vong. Hai bé Nguyễn Kim Hà (13 tuổi) và Nguyễn Kim Yến (10 tuổi, cùng là chị của Nam) cũng được đưa đến bệnh viện theo dõi, hiện sức khỏe ổn định. 

Văn Vĩnh
.
.
.