Vượt sóng gió cứu thuyền viên người Trung Quốc bị thương ngoài biển

Thứ Ba, 10/11/2020, 20:59
Một thợ máy trên tàu vận tải biển nước ngoài bị thương nặng đã được tàu SAR-413 ra khơi cứu nạn đưa về đến cảng Nha Trang để chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa


Vào lúc 19h30’ ngày 10/11, tàu SAR -413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC Việt Nam) đã đưa ông Wang Shihua (SN 1982) quốc tịch Trung Quốc từ ngoài biển về đến cảng Nha Trang rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để điều trị thương tích tai nạn lao động.

Tàu SAR-413 đưa nạn nhân về đến cảng Nha Trang.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc MRCC khu vực 4, trước đó vào hồi 11h30’ ngày 10/11, MRCC Việt Nam nhận được thông tin trong lúc tàu vận tải biển Jian Hui – quốc tịch Panama đang neo đậu tránh bão số 12 tại vị trí 12 độ 41 N - 109 độ 26 E, cách bờ biển Nha Trang về hướng Bắc Đông Bắc 45 hải lý, thì xảy ra sự cố tai nạn lao động. Do bất cẩn trong thao tác kỹ thuật nên thợ máy Wang Shihua bị chấn thương rất nặng ở vùng đầu, máu chảy nhiều và có dấu hiệu xuất huyết não.

Chuyển nạn nhân từ tàu SAR-413 lên cầu cảng để đưa lên xe cấp cứu về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ từ thuyền trưởng tàu Jian Hui, cùng với việc hướng dẫn tàu vận tải biển hướng mũi lái vào phao số 0, MRCC Việt Nam điều động một tổ công tác lên tàu SAR-413 rời cảng Nha Trang khởi đầu hải trình cứu nạn. 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 vừa đổ bộ vào Khánh Hòa, Phú Yên trong buổi sáng cùng ngày nên hải trình cứu nạn vấp phải rất nhiều khó khăn thời tiết trên biển có mưa, tầm nhìn hạn chế, sóng to gió lớn xô đập tàu cứu nạn chao lắc mạnh, nhưng tổ công tác trên tàu SAR-413 vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Được biết tại thời điểm thợ máy Wang Shihua bị tai nạn lao động, tàu vận tải biển Jian Hui đang trong hải trình vận chuyển sắt từ Malaysia đi Trung Quốc.


Hữu Toàn
.
.
.