Vĩnh Long khánh thành bệnh viện phục vụ công nhân lao động

Thứ Sáu, 23/02/2018, 17:39
Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 1,1 ha thuộc địa bàn xã Lộc Hòa (huyện Long Hồ), với kiến trúc 1 tầng trệt 2 tầng lầu, với quy mô 50 giường bệnh, phục vụ cho công nhân lao động.

Ngày 23-2, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện đa khoa khu vực Hòa Phú, phục vụ cho công nhân lao động đầu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 1,1 ha thuộc địa bàn xã Lộc Hòa (huyện Long Hồ), với kiến trúc 1 tầng trệt 2 tầng lầu.

Ông Trần Văn Rón, Bí Thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (giữa) đến dự và thăm các bệnh nhân là công nhân đang điều trị tại bệnh viện. 

Bệnh viện có quy mô 50 giường bệnh, được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng.

Công trình đưa vào sử dụng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sức khỏe cho hàng chục ngàn lao động trong khu công nghiệp Hòa Phú và các xã lân cận của huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long.

Như Anh
.
.
.