Việt Nam thêm hai ca COVID-19 từ "ổ dịch" Hạ Lôi, tình hình ở châu Âu biến động rất mạnh

Thứ Sáu, 10/04/2020, 07:42
Việt Nam 24h qua ghi nhận thêm 4 bệnh nhân COVID-19, bao gồm hai ca từ "ổ dịch" thôn Hạ Lôi, cho thấy dịch vẫn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, thế giới báo cáo thêm hơn 84.000 ca mắc mới trong ngày, tăng mạnh tại một loạt quốc gia châu Âu.

Số ca nhiễm mới giảm nhưng chưa được chủ quan

Sáng nay (10/4), Bộ Y tế không thông báo thêm ca mắc COVID-19 mới. Trong 24h qua, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca dương tính với COVID-19, được thông báo chiều 9/4, gồm hai ca tử ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội và hai ca được cách ly, điều trị ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Việt Nam chỉ còn 96 bệnh nhân dương tính đang được điều trị.

Thôn Hạ Lôi vẫn đang bị phong toả. Các bệnh nhân mới đều có liên quan đến ca bệnh 243. TP Hà Nội và ngành y tế đang nỗ lực xác định nguồn lây bệnh và người nghi nhiễm để điều trị, cách ly.

Tổng số người mắc COVID-19 toàn quốc hiện là 255 trường hợp, trong đó 158 người từ nước ngoài (62,2%) và 97 người lây nhiễm thứ phát. Trong ngày hôm nay, dự kiến có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cũng theo Bộ Y tế, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 74.941, bao gồm 720 người cách ly tại bệnh viện, 24.329 người cách ly tập trung tại cơ sở khác. Số người cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 49.892.

Nhiều người dân vẫn ra ngoài tập thể dục dù thời gian cách ly xã hội vẫn còn dài. Ảnh: TNO

Tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 9/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chúng ta đã đạt được những kết quả đáng mừng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhưng nguy cơ lây lan vẫn còn, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác".

Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, người dân ra nơi công cộng phải đeo khẩu trang, ai không thực hiện phải xử phạt. "Chúng ta kiên định đường lối từ đầu là: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả", Thủ tướng nêu.

Thế giới có gần 10 vạn người chết vì COVID-19

Dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp trong 24h qua, với tình hình tại một số tâm dịch như Italia, Tây Ban Nha hạ nhiệt, nhưng lại "nóng" lên trông thấy tại Pháp, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Toàn thế giới có 1,6 triệu ca nhiễm, tăng 84.500 ca so với trước đó một ngày; và 95.657 ca chết vì COVID-19, tăng 7.197 ca.

Tình hình dịch bệnh tại các ổ  dịch lớn nhất thế giới. Ảnh chụp màn hình Worldometer

Tại Mỹ, ổ dịch lớn nhất toàn cầu, đến nay ghi nhận tổng cộng 468.256 ca nhiễm, tăng hơn 33.000 ca sau một ngày. Số ca tử vong là 16.663 tăng 1.872 ca, đánh dấu ngày thứ chín liên tiếp có số người chết hơn 1.000.

Tại New York, nơi có 161.500 ca nhiễm và hơn 7.000 ca tử vong, thống đốc bang này Andrew Cuomo cho biết các biện pháp giãn cách cộng đồng đang phát huy hiệu quả, đường cong đang được làm phẳng nhờ người dân tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng chống dịch.

Tây Ban Nha, ổ dịch lớn nhất châu Âu, ghi nhận thêm 5.002 ca nhiễm và 655 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 153.222 và 15.447. Số ca nhiễm mới và tử vong tại đây giảm mạnh so với một tuần trước, cho thấy tình hình dịch hạ nhiệt.

Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Ảnh: ITN

Italia phát hiện thêm 4.204 ca nhiễm và 610 người tử vong, tổng số người nhiễm và chết tại đây lần lượt là 143.626 và 18.279. Số ca nhiễm mới và tử vong đều đang tăng trở lại ở mức nhẹ. Italia vẫn là vùng dịch chết chóc nhất thế giới dù có số ca nhiễm đứng thứ ba.

Đức báo cáo 118.235 người dương tính COVID-19 và 2.607 người chết, tăng lần lượt 4.939 và 258 ca so với hôm trước. Chính phủ Đức đã ra lệnh đóng cửa hầu hết cửa hàng, trường học và áp lệnh cấm tụ tập quá hai người ít nhất đến ngày 19/4.

Pháp xác nhận 4.799 ca nhiễm mới và 1.341 ca tử vong, nâng số tổng người nhiễm và người chết vì COVID-19 lên lần lượt 117.749 và 12.210. Anh là vùng dịch lớn thứ năm châu Âu với 65.077 người nhiễm. Số ca tử vong trong 24h qua tăng thêm 881, nâng số người chết lên 7.978. Hai nước này được cảnh báo có thể chứng kiến tình hình giống như những gì đã diễn ra với Tây Ban Nha và Italia.

Thổ  Nhĩ Kỳ, quốc gia nằm giữa hai lục địa Á-Âu, trong 24h qua báo cáo 4.056 ca nhiễm mới, mức kỷ lục từ đầu dịch, nâng tổng số bệnh nhân lên  42.282 ca. Nước này có 908 người thiệt mạng vì COVID-19.

Thiện Nhân
.
.
.