Việt Nam có thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, thế giới sắp qua “đỉnh” dịch?

Thứ Ba, 07/04/2020, 08:07
Ngày hôm qua, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca bệnh mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 245 trường hợp. Trong khi đó trên thế giới, tổng số ca mắc COVID-19 đã lên tới hơn 1,3 triệu người và số ca tử vong đã hơn 74 ngàn người…


Trong số 4 ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam, có thêm 1 bệnh nhân liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trong khi 3 trường hợp còn lại đều nhập cảnh từ nước ngoài về và được cách ly tập trung tại Trường Đại học FPT ở Thạch Thất, Hà Nội.

Liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện đã rà soát được 25.305 trường hợp tại cộng đồng, đã lấy xét nghiệm được 12.802 trường hợp, kết quả 4.405 âm tính, 4 dương tính, còn lại đang chờ kết quả.

Con số thống ke dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Ngày hôm qua, Việt Nam cũng đã công bố 4 bệnh nhân khỏi bệnh. Các bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (BN 122), Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ (BN154) và Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh (BN 117, BN 118). Như vậy, đến nay tại Việt Nam đã có 95 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Một tín hiệu đáng mừng khác là trong 331 trường hợp nghi mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm đã cho 328 kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng tại TP HCM, hơn 4.200 người đã hoàn thành cách ly tập trung trong thời gian 14 ngày. Còn tại Quảng Nam, 9 người từ Lào về cũng đã hoàn thành thời hạn cách ly.

Trong khi đó tại Hà Nội, do lo ngại thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2 kéo dài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nêu phương án có thể thực hiện kéo dài thời gian cách ly nhiều hơn 14 ngày như hiện nay.

Trên thế giới, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 72.850 ca mắc mới và 5.220 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 1.345.751 ca bệnh và 74.647 ca tử vong. Số ca bệnh mới trên thế giới vẫn chưa “hạ nhiệt” khi ở các ổ dịch tại Mỹ và châu Âu đều ghi nhận số ca bệnh mới tăng nhẹ so với ngày hôm qua.

Thống kê COVID-19 trên thế giới. Nguồn: Worldometer.

Cụ thể, tại Mỹ, số ca bệnh mới và số ca tử vong mới lần lượt là 30.331 và 1.255. Con số tương tự ở các nước Tây Ban Nha là 5.029 và 700, Italia 3.599 và 636, Đức là 3.251 và 226, Pháp là 5.171 và 833và Anh là 3.802 và 439.

Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 mới tại Nga “bỗng nhiên” tăng đột ngột, ở mức X trường hợp.

Tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỷ lục khiến Thủ tướng Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

K.Hiền (tổng hợp)
.
.
.