Việt Nam có 40 ca COVID-19 từ "ổ dịch" Bạch Mai, thế giới trải qua ngày bi thảm nhất

Thứ Năm, 02/04/2020, 07:55
Việt Nam 24h qua công bố thêm 15 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân toàn quốc lên 222, với 40 ca liên quan đến "ổ dịch" bệnh viện Bạch Mai. Trong khi đó, thế giới vừa chứng kiến ngày bi thảm nhất từ đầu dịch.



40 ca liên quan "ổ dịch" bệnh viện Bạch Mai

Trong thông báo phát đi sáng sớm nay (2/4), Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó một ca là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai, ba ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thông tin về những ca nhiễm mới ở Việt Nam.
Ngày 1/4, Bộ Y tế thông báo thêm 11 bệnh nhân COVID-19, trong đó ba người thuộc công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho bệnh viện Bạch Mai; một người khám ở bệnh viện Bạch Mai, một lây nhiễm trong cộng đồng và 6 người được cách ly khi nhập cảnh.

Với các ca nhiễm mới, Việt Nam hiện ghi nhận tổng cộng 222 người mắc COVID-19. Trong đó, số ca liên quan đến bệnh viện Bạch Mai là 40, gồm 26 nhân viên công ty Trường Sinh.

Đến 19h30 ngày 1/4, Bộ Y tế thông tin, số bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi ở Việt Nam là 64. Ngoài ra, có 54 bệnh nhân kết quả xét nghiệm âm tính lần một, 43 người âm tính lần hai. Họ tiếp tục được theo dõi, xét nghiệm trước khi ra viện.

Trước tình hình dịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 1/4 chính thức công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc và nêu 10 nhóm biện pháp phòng chống. COVID-19 được xác định là bệnh truyền nhiễm nhóm A và nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu.

Thế giới trải qua ngày bi thảm nhất từ đầu dịch

Tnh hình dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp 24h qua khi có ít nhất 76.834 ca nhiễm mới được ghi nhận cùng 4.833 ca tử vong tại 203 quốc gia và vùng lãnh thổ, mức tăng cao nhất từ khi dịch xuất hiện ở Trung Quốc cách đây hơn 3 tháng. 

Số ca nhiễm mới ghi nhận  tại các nước. Ảnh: Worldometer

Tổng số người nhiễm toàn cầu đến nay là 935.189 với 47.192 ca tử vong. Mỹ và châu Âu tiếp tục là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, chiếm đến hơn 80% số ca mắc và tử vong.

Cụ thể, Mỹ đến nay báo cáo 215.003 ca nhiễm và 5.102 ca tử vong, tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới. Số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 tại Mỹ đã vượt Trung Quốc, nơi đang ghi nhận 3.312 người chết. Trong 24h qua, Mỹ mất 1.049 người vì dịch, mức cao nhất toàn thế giới từ khi COVID-19 xuất hiện.

Italia phát hiện thêm 4.782 ca nhiễm mới và 727 người tử vong, tổng số người nhiễm và chết lần lượt là 110.574 và 13.155. Đây vẫn là con số khổng lồ, song số ca tử vong trong ngày thấp hơn con số công bố một tuần qua, dấy lên hi vọng tình hình ở Italia bắt đầu được kiểm soát.

biểu đồ ghi nhận số người thiệt mạng vì dịch theo ngày trên thế giới, trong đó ngày 1/4 có số ca tử vong gấp đôi số ca ghi nhận ngày 23/3.

Tây Ban Nha, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, xác nhận thêm 8.195 ca nhiễm và 923 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết lên lần lượt 104.118 và 9.387. Đức, Pháp và Anh ghi nhận từ 4.000-6.000 ca nhiễm mới với 106, 509 và 563 ca tử vong vì dịch - mức tăng đáng kể tại những nước này.

Tình hình dịch bệnh tại các khu vực khác chưa có diễn biến tốt lên đáng kể. Iran vẫn là ổ dịch Trung Đông với với 47.593 ca nhiễm và 3.036 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 2.988 ca nhiễm và 138 trường hợp tử vong.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là vùng dịch lớn nhất với 2.908 ca nhiễm và 45 người chết. Indonesia là nơi có nhiều bệnh nhân thiệt mạng nhất khu vực vực với 157 người chết trong 1.677 người nhiễm, tỷ lệ tử vong gần 9,4%, gấp hơn hai lần tỷ lệ toàn cầu.

Thiện Nhân
.
.
.