Từ vùng dịch về nhà không khai báo y tế bị phạt hàng chục triệu đồng

Thứ Tư, 07/07/2021, 18:42
Thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) ngày 7/7 cho hay, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện xử phạt 5 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19 với số tiền  50 triệu đồng.


Nhận được tin báo của nhân dân địa phương có 5 đối tượng từ vùng dịch COVID- 19 về nhà không khai báo y tế gây lo ngại cho xóm làng, lập tức cơ quan này đã cử cán bộ đến ngay địa bàn xã Châu Hồng, Châu Lý, Hạ Sơn để xác minh các đối tượng H.T.L ( SN 1969), N.T.H (SN 1975), L.T.L (SN 1967), V.T.H (SN 2001) và T.V.Đ (SN 2001). Khi Công an đến mời lên trụ sở làm việc thì các đối tượng đã lẩn trốn.

Một đối tượng bị xử phạt.

Vì thế, Công an huyện Quỳ Hợp đã lập biên bản đề nghị UBND huyện ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 10 triệu đồng theo điều 14, Nghị định 117 của thủ tướng chính phủ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Được biết trước đó 2 ngày huyện Quỳ Hợp đã xử phạt anh L.V.V (SN 1993) trú tại xã Châu Hồng 7,5 triệu đồng vì ra khỏi nhà trong thời gian cách ly.

H. Hồng
.
.
.