Tổ chức Lễ tế Tiên Y tưởng nhớ các bậc danh y Việt Nam

Thứ Bảy, 07/03/2015, 08:51
Sáng 6/3, tại Tiên Y miếu ở phường Thuận Lộc (TP Huế), Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên - Huế long trọng tổ chức Lễ tế Tiên Y và tưởng niệm 224 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Tiên Y miếu được xây dựng vào triều Nguyễn, là nơi thờ tự các vị danh y bậc nhất Việt Nam. Đến năm 1849, vua Tự Đức đã ra chỉ dụ cho Bộ Công chọn mảnh đất cao ráo ở phường Thuận Lộc để lập miếu và giao Bộ Lễ việc phụng thờ, tế tự. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, ngôi miếu đã bị bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng.

Đầu năm 1991, người dân ở phường Thuận Lộc đã tự nguyện đóng góp xây một ngôi miếu nhỏ ba gian để làm nơi thờ tự. Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên - Huế còn lập thêm bài vị của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Tuệ Tĩnh thiền sư và thường niên tổ chức Lễ tế Tiên Y vào dịp tháng Giêng.

A. Khoa
.
.
.