Tìm những người đến quán mì và siêu thị AEON Bình Dương

Thứ Hai, 29/03/2021, 13:50
Trưa 29/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông báo khẩn tìm những người đến 2 địa điểm mà BN 2.585 người Trung Quốc từng ghé.


Cụ thể: Khoảng từ 0 giờ 30 phút đến 3 giờ sáng 23/3/2021, trong lúc chờ vợ đến đón, BN 2.585 có ghé vào quán mì Tiều Châu (C6-C11 KDC Viet- Sing) để ăn, tại đây tiếp xúc 2 người là nhân viên quán.

14 giờ đến 15 giờ ngày 25/3/2021, bệnh nhân cùng vợ đi siêu thị AEON Bình Dương nhưng chỉ vợ vào, bệnh nhân ngồi trên xe.

Những ai liên quan đến BN 2.580 và BN 2.585 hãy liên hệ cơ quan y tế để được hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đề nghị những ai ghé 2 địa điểm đã thông báo trong khung giờ như trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cũng thông báo khẩn tài xế chở BN 2.585.

Theo đó, tỉnh Bình Dương ghi nhận 1 trường hợp nhiễm COVID-19 mới là BN 2.585, là trường hợp nhập cảnh trái phép. Vào lúc 24 giờ đêm ngày 23/3/2021, bệnh nhân từ Campuchia về Việt Nam và về đến TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bằng dịch vụ đưa người qua biên giới. Một người đàn ông đã sử dụng xe máy để đưa bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Từ khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, bệnh nhân được người đàn ông sắp xếp lên một xe ô tô 4 chỗ (không rõ bản số) do tài xế người Việt Nam đưa về TP Thuận An, tỉnh Bình Dương lúc 3 giờ ngày 24/3/2021. Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị ai là tài xế chở BN 2.585 trong khung giờ và địa điểm nêu trên liên hệ khai báo y tế ngay với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, hiện đã tìm được 9/10 người nhập cảnh trái phép liên quan đến BN 2.580 và đang tiếp tục truy tìm người còn lại. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh khuyến cáo dịch bệnh luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, do đó người dân cần thực hiện phòng chống dịch nghiêm ngặt tại các cơ sở y tế, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng COVID-19...


Nguyễn Cảnh
.
.
.