Thi tuyển Hiệu trưởng Đại học Y Hải Phòng

Thứ Bảy, 08/12/2018, 21:40
Ngày 8-12, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc thi tuyển Hiệu trưởng Đại học Y Hải Phòng với sự có mặt của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Hải Phòng.


Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược. g.

4 thí sinh đã lọt qua kỳ thi viết vào ngày 10-11-2018 cùng tham dự phần thi trình bày đề án. 

Cả 4 ứng viên đều thuộc trường Đại học Y Dược Hải Phòng gồm: Ông Nguyễn Văn Khải NS 1967, hiện là Phó Hiệu trưởng; ông Phạm Minh Khuê SN 1978 hiện là Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Phó trưởng khoa YTCC của Bệnh viện Đại học Y dược Hải Phòng; ông Phạm Văn Mạnh SN 1966 hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và ông Phạm Văn Linh SN 1971, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng.

Hội đồng thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng làm việc.

Điểm thi được tính theo thang điểm 100 với cơ cấu điểm như sau: xây dựng đề án 20 điểm, bảo vệ đề án 40 điểm, trả lời câu hỏi chất vấn 40 điểm. Hội đồng thi chuẩn bị câu hỏi thi, phiếu chấm, thang điểm chấm phỏng vấn. Kết quả thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng chấm Đề án theo quy định.

Sau khi kết thúc phần thi trình bày đề án, Hội đồng thi họp, tổng hợp điểm, báo cáo Bộ trưởng kết quả thi và công bố điểm thi. Bộ trưởng lựa chọn để thông qua Ban cán sự Đảng Bộ Y tế có ý kiến bằng văn bản trước khi bổ nhiệm Hiệu trưởng.

Tuy nhiên, cuối ngày 8-12, Bộ Y tế cho biết kết quả điểm sẽ được công bố sau.

Thanh Hằng
.
.
.