Thêm một ngư dân bị nạn được Bệnh xá đảo Đá Tây cấp cứu kịp thời

Chủ Nhật, 01/11/2020, 15:26

Chiều  1/11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xác nhận thêm một ngư dân bị tai nạn lao động đã được Bệnh xá đảo Đá Tây, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) tiếp nhận cấp cứu và điều trị kịp thời.



Người bị nạn là ngư dân Đỗ Ngọc Thuận (SN 1973) trú ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Trước đó vào khoảng 1h sáng cùng ngày, ông Thuận cùng các đồng nghiệp đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa, cách đảo Đá Tây khoảng 25 hải lý về phía Đông Nam. 

Do bất cẩn trong lúc đi lại trên sàn tàu cá QNg- 90729 TS, ông Thuận bị té ngã, đầu đập vào nắp hầm tàu bằng gỗ. Vết thương hở ở vùng trán dài 6cm, sâu sát xương trán ở cách mắt phải 1cm, mất máu khá nhiều.

Y - bác sĩ quân y Bệnh xá đảo Đá Tây xử lý vết thương cho bệnh nhân Đỗ Ngọc Thuận.   Ảnh : BTL Vùng 4 Hải quân

Sau khi được thuyền trưởng và nhóm ngư dân trên tàu cá QNg- 90729 TS đưa vào Bệnh xá đảo Đá Tây, các y –bác sĩ quân y khám vết thương, xử lý sát trùng, tiêm thuốc chống phù nề và khâu vết thương với 7 mũi. Đến chiều ngày 1/11, sức khỏe bệnh nhân Đỗ Ngọc Thuận đã tạm ổn.

Như CAND online đã thông tin, trước đó vào hồi 2h50’ sáng 1/11, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa đã tiếp nhận, phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Minh Hải (SN 1997) trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị dây cu-roa máy nổ cuốn đứt 3 đốt ngón tay, dập phần mềm bàn tay phải khi đang hành nghề trên tàu cá QNg-95490 TS.


Hữu Toàn
.
.
.