Thế giới có số người chết cao kỷ lục, Việt Nam có 24 ca bệnh COVID-19 ở “ổ dịch” Trường Sinh

Thứ Tư, 01/04/2020, 08:21
Với 9 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong 24 giờ qua, Việt Nam hiện đã có 212 người mắc COVID-19 - trong đó riêng tại Công ty TNHH Trường Sinh đã có tới 24 trường hợp. Trong khi đó trên thế giới, hiện đã có hơn 85 vạn ca nhiễm COVID-19 và hơn 4 vạn người tử vong do mắc căn bệnh này…

34 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Tính đến sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, trong đó có 1 bé trai 10 tuổi (BN 204) và 2 người là nhân viên của Công ty TNHH Trường Sinh (BN 205, BN 208).

Như vậy, tính đến nay đã có 35 bệnh nhân nhiễm COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có 24 bệnh nhân là của Công ty TNHH Trường Sinh.

Tại Hà Nội, qua triển khai các trạm xét nghiệm dã chiến ở 4 điểm trên địa bàn thành phố, CDC Hà Nội đã tiến hành xét nghiệm nhanh với COVID-19 cho 753 trường hợp. Trong đó phát hiện 3 trường hợp cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tín hiệu đáng mừng là tính đến ngày 31/3, có 85 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại 22 cơ sở y tế trên toàn quốc đã có kết quả âm tính từ 1 đến 2 lần, trong đó có 51 ca âm tính lần 1 và 34 ca âm tính lần 2.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có 3 bệnh nhân nặng đã có những tiến triển tốt: trong đó có 1 ECMO; BN Số 26 đã rút ống nội khí quản và đang được theo dõi; 1 ca thở máy không xâm nhập.

Tình hình COVID-19 tại Việt Nam.

Cũng trong ngày hôm qua, có 2 bệnh nhân COVID-19 đã được ra viện là bệnh nhân số 49 - điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế (BN 49) và bệnh nhân số 54 – điều trị tại Cần Giờ.

Như vậy, hiện đã có 58 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh/ra viện, bao gồm 16 bệnh nhân của giai đoạn 1 và 42 bệnh nhân của giai đoạn 2. Dự kiến trong ngày hôm nay (1/4) sẽ có 2 bệnh nhân (BN 61 và BN 67) tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận sẽ được ra công bố khỏi bệnh, chuyển cơ sở khác theo dõi sức khỏe, cách ly theo quy định.

Số người tử vong do COVID-19 trên thế giới liên tiếp phá kỷ lục

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 72.179 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 trên toàn thế giới lên con số 856.917 người. Với 4.334 ca tử vong mới được ghi nhận, tổng số ca tử vong hiện đã lên tới 42.107 người.

“Dẫn đầu” về tổng số ca mắc COVID-19 hiện vẫn là Mỹ (187.347 ca) với 23.559 ca nhiễm mới. Xếp sau lần lượt là Italia – 105.792 ca, Tây Ban Nha – 95.923 ca, Trung Quốc – 81.518 ca, Đức – 71.808 ca, Pháp – 52.128 ca và Iran – 44.605 ca.

Thống kê tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Nguồn: Worldometer.

Những quốc gia có số ca tử vong cao lần lượt là Italia (12.428), Tây Ban Nha (8.464), Mỹ (3.860), Pháp (3.523), Trung Quốc (3.305), Iran (2.898) và Anh (1.789).

Đáng chú ý, số người chết do COVID-19 tại Tây Ban Nha vẫn tiếp tục ở mức cao, với 748 ca mới được ghi nhận, nâng tổng số người chết do căn bệnh này lên tới 8.464 trường hợp. Còn tại Italia, số ca tử vong mới được ghi nhận cũng lên tới 837 người, nâng tổng số người chết do COVID-19 ở quốc gia này lên con số 12.428.

Tình hình tại Mỹ cũng rất đáng lo ngại, thành phố New York đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn trầm trọng nguồn lực y tế bởi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Hiện đội ngũ các y bác sĩ sắp bị đẩy vào tình thế như ở Italia, tức phải lựa chọn bệnh nhân để cứu chữa vì không thể điều trị tất cả.

Tại Hàn Quốc, sau những ngày tạm lắng thì tình hình dịch COVID-19 lại trở lên đáng lo ngại khi xuất hiện ổ dịch mới liên quan giáo phái ở quận Guro, Seoul. Với ít nhất 22 ca bệnh mới được phát hiện, giáo phái này hiện đang hứng chịu chỉ trích khi vẫn tổ chức các buổi lễ vào Chủ Nhật bất chấp lệnh hạn chế tụ tập đông người của chính phủ Hàn Quốc.

K.Hiền (tổng hợp)
.
.
.