Cần Thơ:

Tăm rơi vào bụng đâm thủng ruột non

Thứ Hai, 15/08/2016, 10:20

Người đàn ông 52 tuổi, sau khi ăn cơm xong dùng tăm xỉa răng. Trong lúc ngậm tăm, ông bất ngờ hắt xì hơi, khiến cây tăm rơi vào bụng đâm thủng ruột non.

Ngày 15-8, Bác sĩ (BS) La Văn Phú - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viên Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết: “Các BS khoa Ngoại Tổng hợp vừa nội soi lấy từ trong bụng bệnh nhân N.Q.H (52 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) một cây tăm xỉa răng có 2 đầu nhọn. Cây tăm này đã đâm thủng ruột non của bệnh nhân”.

Theo đó, sau bữa cơm chiều ngày 30-7, ông H. lấy tăm xỉa răng. Đang ngậm tăm ở miệng thì bất ngờ ông H. bị hắt xì hơi, khiến cây tăm trôi thẳng vào bụng. Hai ngày sau, ông H. có dấu hiệu đau bụng. Sang ngày thứ 5 lên cơn đau mạnh, liên tục, nên ông H. đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khám. 

Cây tăm nhọn trong bụng bệnh nhân H., được các BS Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ nội soi lấy ra.

Tại đây, qua thăm khám, xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc (đau hố chậu phải), có chỉ định nội soi thám sát. Khi soi vào ổ bụng thấy dịch mủ ở hạ vị và hố chậu phải lẫn giả mạc. 

Sau khi dùng dụng cụ phẫu thuật nội soi thì thấy đầu tăm ở ruột non đâm thẳng ra 1/3. Bệnh nhân được nội soi lấy cây tăm, khâu lại vết thương, dùng kháng sinh, giảm đau. Hiện tại, sức khỏe ông H. đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.

BS La Văn Phú khuyến cáo, mọi người không nên dùng tăm xỉa răng vì sẽ làm cho nướu, chân răng dễ bị tổn thương, gây ra các chứng bệnh về răng. Nguy hiểm hơn là tăm rơi vào bụng, đâm thủng ruột như trường hợp bệnh nhân nêu trên. 

V.Đức
.
.
.