TP Hồ Chí Minh công bố kết quả xét nghiệm trên 17 ngàn người về từ Đà Nẵng

Thứ Năm, 06/08/2020, 10:04
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19 TP Hồ Chí Minh, đến 7 giờ ngày 6/8, có 43.898 người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1-28/7 về thành phố đã khai báo y tế.


Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP Hồ Chí Minh, đến nay, 30.581 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 17.365 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính (các bệnh nhân 510, 517, 518, 567, 568, 589 đã được Bộ Y tế công bố), các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

TP Hồ Chí Minh đang tăng cường xét nghiệm để người dân an tâm

Số mẫu bệnh phẩm lấy từ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố để xét nghiệm là 3.334 trường hợp. Đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19.

Số tiếp xúc của 8 trường hợp nhiễm mới đã được lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố là 846 trường hợp, hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Hiện toàn thành phố có 9 ca COVID-19 đang được cách ly, theo dõi và điều trị (trong đó 1 trường hợp tái dương tính).

Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.507 người, tại nhà/nơi lưu trú là 7.716 người.

Thành phố tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch các trường hợp nhiễm COVID-19; tăng cường hoạt động giám sát COVID-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định; giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại thành phố.

HCDC khuyến cáo người dân rửa sạch bàn tay sau khi sờ, chạm các đồ vật/bề mặt tiếp xúc; tránh đưa bàn tay chưa rửa sạch lên mắt, mũi, miệng; đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.


Nguyễn Cảnh
.
.
.