Ra mắt Viện Nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam

Thứ Sáu, 04/08/2017, 19:04

Tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam vừa tổ chức Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam.


Đến dự có TS Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam; đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện một số bộ, ngành, các cơ quan báo chí và nhiều GS, TS, thầy thuốc trong lĩnh vực y học cổ truyền dân tộc…

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Viện Nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam là đơn vị khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam được thành lập theo quyết định số 511/QĐ-LHHVN ngày 14-6-2017. Viện có chức năng tập hợp các nhà khoa học để đánh giá tác dụng lâm sàng, hiệu quả điều trị bệnh các bài thuốc dân tộc Việt Nam ứng dụng vào sản xuất thuốc điều trị bệnh; nuôi cấy nguồn gen cây con thuốc để bảo tồn phát triển nguồn dược liệu quý hiếm của Việt Nam và xây dựng các vườn dược liệu, khu nghỉ dưỡng sinh thái phát triển đa dạng sinh học cây con thuốc…

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS, Thầy thuốc nhân dân Đỗ Thế Lộc, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an, Viện trưởng Viện Nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam khẳng định: “Thực hiện theo lời dạy của đại danh y Thiền Sư Tuệ Tĩnh “Nam dược trị nam nhân” và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “kết hợp thuốc đông và thuốc tây, thuốc ta và thuốc bắc” để xây dựng một nền y học Việt Nam dân tộc khoa học và đại chúng, chúng tôi đã tham vấn các nhà khoa học, các nhà chuyên môn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y dược học cổ truyền để thành lập Viện nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam với sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ”.

TS Đỗ Thế Lộc cũng cho biết, Viện Nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam dự kiến tập trung vào những công tác: Chọn một số địa phương để tiến hành lập các đề tài, chương trình, dự án điều tra khảo sát các bài thuốc quý của đồng bào các dân tộc ở các tỉnh miền núi phía bắc và Tây nam bộ; đưa một số bài thuốc quý chữa bệnh có hiệu quả cao vào nghiên cứu đánh giá tác dụng lâm sàng để ứng dụng vào điều trị bệnh và sản xuất lưu hành; tập trung xây dựng bảo tồn một số cây thuốc quý tại các trung tâm nuôi trồng bảo tồn cây con thuốc…”.

Tại buổi lễ, Viện nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam đã tiến hành ký kết một số hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn và đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2017-2018.
Cảnh Vũ
.
.
.