Ra mắt Trung tâm điều trị tâm bệnh cho trẻ tiêu chuẩn Nga

Thứ Tư, 15/04/2015, 17:37
Trung tâm Bé khỏe Việt-Nga tại Hà Nội ra mắt ngày 15/4 rất có ý nghĩa, khi là một trong các Trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ đầu tiên ở Việt Nam, lại do các chuyên gia đầu ngành của Nga và Việt Nam khám, điều trị.

Ngoài được khám toàn diện từ mắt, nội, ngoại khoa, nhi khoa, tư vấn dinh dưỡng vv…. ở đây còn có Phòng khám tâm sinh lý trẻ em để phát hiện các bệnh tự kỷ, tăng động, trầm cảm.

Các bác sĩ Nga và Việt Nam cắt băng khai trương Trung tâm Bé khỏe Việt-Nga

Ông Dương Chí Kiên – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế, cho biết: Việc đưa vào hoạt động Trung tâm “Bé khỏe Việt – Nga” sẽ góp phần thiết thực cho công tác bảo vệ sức khỏe cho các em, tạo điểm tựa vững chắc cho các em chống lại những bệnh nguy hiểm trên.

Hiện theo thống kê ở BV Nhi T.Ư, số trẻ tự kỷ tăng gấp 50 lần trước đây 10 năm, còn ở TP. Hồ Chí Minh tăng 160 lần; hội chứng tự kỷ ở trẻ chiếm 1-2% trên thế giới, trong đó, bé trai mắc nhiều gấp 4 lần bé gái; trên 60% trẻ ở độ tuổi đến trường mắc bệnh cận thị học đường.

 

Dạ Miên
.
.
.