Phẫu thuật thành công cho một bé gái có trái tim ngoài lồng ngực

Thứ Hai, 24/08/2015, 10:30
Chiều 23/8, Khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một em bé 16 tháng tuổi có trái tim nằm ngoài lồng ngực.

Đây là một trường hợp bệnh hiếm gặp, vì hiện nay trên thế giới chỉ có khoảng 150 người bệnh có trái tim nằm ngoài lồng ngực, được bao bọc bởi một lớp da mỏng, có thể gặp tổn thương và tử vong bất cứ lúc nào. Bé gái V.H.B.T, SN 2013, quê ở Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, được phát hiện bị bệnh tim từ khi còn trong bụng mẹ. 

Sau khi chào đời, bé tím tái nhiều nên được chuyển đến chăm sóc đặc biệt tại một Bệnh viện nhi. Sau một thời gian, bé được cho về nhà và tái khám thường xuyên. Tuy nhiên, bé lớn chậm hơn nhiều so với bình thường, tím tái ngày càng nhiều, có khối phồng to ở ngực và bụng.

Trường hợp của bé T là một dạng bệnh tim phức tạp, hiếm gặp trên thế giới và cũng là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam được phẫu thuật thành công. Đây là minh chứng cho sự phát triển của ngành phẫu thuật tim mạch Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

PV
.
.
.