Nối thành công cánh tay phải cho cậu bé bị máy gặt chém đứt

Thứ Sáu, 08/03/2019, 14:18
Ra đồng bắt chuột, cậu bé 12 tuổi ở Sóc Trăng không may ngã vào máy gặt nên bị đứt cánh tay phải, gãy đốt bàn tay trái, gãy đùi phải. 

Ngày 8-3, bác sĩ (BS) Nguyễn Phước Lộc, Phó Biám đốc Bệnh viện chuyên khoa (BVCK) Sản - Nhi Sóc Trăng cho biết, các BS của BV vừa phẫu thuật, nối cánh tay phải cho em Trà Cường (SN 2007), bị tai nạn máy gặt khi đi đang bắt chuột ngoài đồng.

Trước đó, lúc 13h ngày 7-3, BV tiếp nhận em Cường trong tình trạng bị choáng do bị đứt lìa cánh tay phải gần sát nách chỉ còn dính da; bàn tay trái đứt lìa đốt xa 2,3,4; đùi phải bị gãy hở độ 3. 

Cháu Cường đang được điều trị tại BVCK Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng. 

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, BV huy động nhiều BS giỏi, chia làm 2 kíp để xử trí. Một kíp rửa sạch, cắt lọc, kết hợp xương cánh tay nối mạch máu thần kinh, cơ và nẹp bột cánh tay phải; kíp còn lại cắt lọc vết thương, khâu mỏm cụt ngón 2,3,4 bàn tay trái và xử trí vết thương đùi phải. 

Sau hơn 5 giờ đồng hồ, các BS mới nối xong phần cánh tay phải cho cháu Cường. Theo BS Lộc, do vết thương của cháu Cường bị máy gặt cuốn nên nhiều phần cơ, mạch máu bị dập, đứt, xử trí rất phức tạp. 

Hiện sức khỏe cháu Cường tốt, tỉnh táo, huyết áp bình thường. Bệnh viện đang tích cực điều trị, theo khả năng phục hồi cánh tay phải.

Nói về tai nạn của con trai, ông Trà Khen (cha của Cường), cho biết: “Sáng 7-3, cháu Cường học 2 tiết nên về nhà sớm. Sau khi ăn cơm xong, cháu chạy xe ra đồng cách nhà khoảng 1km để bắt chuột. Lúc này ngoài đồng còn máy cắt lúa hoạt động khiến cho chuột chạy rất nhiều. Khi thấy chuột chạy, cháu dừng xe để bắt. Trong lúc đuổi chuột, cháu chẳng may trượt chân, bị cuốn vào máy gặt dẫn tới tai nạn đau lòng”. 

Đức Văn - C.Xuân
.
.
.