(HY HỮU) Một phụ nữ lỡ nuốt cả ... bộ răng giả

Thứ Tư, 01/06/2016, 22:01
Chiều ngày 1-6, bác sĩ Nguyễn Hồng Quang – Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa thực hiện ca nội soi gắp răng giả trong dạ dày bệnh nhân L.T.K.N, 47  tuổi, trú ở xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh. 


Theo bệnh nhận kể lại, do vô ý nên tầm 10h sáng cùng ngày chị đã nuốt răng giả vào bụng, sau đó phát sinh cơn đau vùng thượng vị nên mới đến bệnh viện lúc 15h chiều.

Hình ảnh dị vật bên trong dạ dày bệnh nhân

Tiến hành nội sôi thực quản, dạ dày, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực TP Cam Ranh phát hiện thực quản viêm trượt niêm mạc có nhiều phù nề, bên trong dạ dày có dị vật cắm vào vùng thân vị nên đã lấy ra 1 răng giả và 1 cung hàm răng giả sắc bén. Đến tối 1-6, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục ổn định. 

Theo bác sĩ Quang những trường hợp nuốt răng giả không hiếm, nhưng nuốt cả khung hàm răng sắc bén là hy hữu. 

Thao tác gắp răng giả và cung hàm răng giả ra khỏi dạ dày bệnh nhân hơn 30 phút vì dị vật đâm xiên vào thân vị dạ dày nên ê kíp nội soi thực hiện rất cẩn trọng để hạn chế tổn thương. 

Điều đáng nói là bệnh nhân được phát hiện sớm, nếu kéo dài có nguy cơ dị vật đâm thủng dạ dày dẫn đến xuất huyết.

Hữu Toàn
.
.
.