Ngã từ gác xép xuống, một trẻ bị chấn thương sọ não

Chủ Nhật, 13/12/2015, 16:02
Trong lúc chơi đùa trên gác xép tầng 2, bé 5 tuổi bị rơi đập đầu xuống đất làm vỡ xương thái dương, máu tụ ngoài màng cứng thái dương đỉnh....

Chiều 13-12, Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Quang Tùng – phẫu thuật viên chính, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội cho biết, các bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho cháu N.L, 5 tuổi, nhà ở quận Ba Đình (Hà Nội) với vết thương vỡ xương thái dương, máu tụ ngoài màng cứng thái dương đỉnh.

Khoảng 9h ngày 13-12, các bác sĩ Phòng khám cấp cứu Khoa Ngoại – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội tiếp nhận, thăm khám cho cháu N.L với triệu chứng đau đầu dữ dội.

Qua chẩn đoán và chụp hình cắt lớp vi tính phát hiện máu tụ ngoài màng cứng thái dương đỉnh trái. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu.

Theo người nhà cháu N.L cho biết, tối 12-12, trong lúc chơi đùa trên gác xép tầng 2, không may cháu bị rơi xuống, đập đầu xuống đất. Vụ tai nạn trên thêm một lần nữa cảnh báo các gia đình cần cẩn trọng, chú ý hơn tới mọi hoạt động của trẻ.

Hiện cháu N.L vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Trần Trí
.
.
.