Mổ cấp cứu một ca viêm ruột thừa ở huyện đảo Trường Sa

Thứ Ba, 13/10/2015, 07:40
Trước đó, vào khoảng 0h15’ sáng 11/10, binh nhất Phạm Ngọc Sang đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa, bất ngờ lên cơn đau bụng, buồn nôn và sốt.

Đến 7h sáng cùng ngày bệnh nhân được đưa đến Bệnh xá Trường Sa Đông. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ kết luận anh Sang viêm ruột thừa cấp.

Ca phẫu thuật đã được Đại úy Nguyễn Thành Trung, bác sĩ chuyên khoa 1, Bệnh viện Quân y 7B, Quân khu 7 cùng các đồng nghiệp trong ê kíp trực đã thực hiện thành công ca mổ sau 35 phút. Hiện, sức khỏe binh nhất Phạm Ngọc Sang đã phục hồi, ổn định.

Hữu Toàn
.
.
.