Ngậm tăm nằm ngủ, tỉnh dậy phải nhập viện

Thứ Sáu, 02/04/2021, 16:22
Sau hơn 30 phút nội soi, các bác sỹ gắp thành công dị vật là 3 cây tăm xỉa răng ra khỏi dạ dày nam bệnh nhân.

Chiều 2/4, BSCK2 Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Sóc Trăng cho biết, các BS Khoa Thăm dò chức năng của BV vừa gắp thành công 3 cây tăm xỉa răng ra khỏi dạ dày nam bệnh nhân 40 tuổi (ngụ TP Sóc Trăng).

Hình ảnh 3 cây tăm xỉa răng trên màn hình nội soi. 

Theo thông tin từ bệnh nhân, ngày 1/4, sau khi ăn cơm xong, bệnh nhân ngậm tăm tre nằm võng ngủ quên, khi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện đã nuốt tăm tre vào bụng nên nhanh chóng đến BVĐK tỉnh Sóc Trăng cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Thăm dò chức năng tiến hành nội soi tìm dị vật trong tình trạng đau bụng nhiều. 

Các BS đang nội soi cho bệnh nhân. 

Qua nội soi thực quản dạ dày, các BS phát hiện dị vật là 3 cây tăm tre nằm tại thân vị dạ dày. Sau hơn 30 phút nội soi, các BS gắp thành công dị vật ra khỏi dạ dày cho bệnh nhân.

Ba cây tăm được lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân. 

Theo khuyến cáo của các BS, việc sử dụng tăm tre xỉa răng sau khi ăn là thói quen rất thường xuyên của người dân tưởng như vô hại. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp vô ý nuốt luôn tăm tre vào bụng, gây nguy hiểm cho bản thân. 

Văn Đức - C.X
.
.
.