Khánh thành cơ sở 2 - Bệnh viện Quận Gò Vấp

Chủ Nhật, 26/02/2017, 16:23

Ngày 26-2, UBND quận Gò Vấp đã tổ chức khánh thành cơ sở 2, Bệnh viện Quận Gò Vấp (số 641, Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp). Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tới tham dự.

Bác sĩ Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp cho biết, cơ sở 2, Bệnh viện Quận Gò Vấp được xây dựng trên khu đất 13.340 m2 và khánh thành sau 20 tháng thi công gồm 3 khu nhà, trong đó khu nhà chính có quy mô 7 tầng. 

Cơ sở với qui mô 300 giường bệnh với 22 khoa, phòng của một bệnh viện Đa khoa. Công trình được đầu tư trang thiết bị hiện đại với  tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng được thiết kế xây dựng theo hướng hiện đại.

Các đại biểu tham gia nghi lễ cắt băng khánh thành.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng đoàn công tác thăm hỏi bệnh nhân đang được điều trị tại Cơ sở 2.
Tính cho tới thời điểm hiện tại, bệnh viện đã thực hiện được 2.934 kỹ thuật chuyên môn, trong đó 408 kỹ thuật vượt tuyến. 

Ngoài ra, còn thực hiện một số kỹ thuật chuyên khoa sâu như: nội soi tán sỏi niệu quản bằng laser, phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay, phẫu thuật nội soi mở xoang hàm, chạy thận nhân tạo… Bên cạnh đó, Bệnh viện Quận Gò Vấp vẫn duy trì ổn định hoạt động khám bệnh tại cơ sở 1 (số 212, Lê Đức Thọ, Phường 17, Gò Vấp).
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và các đại biểu tham quan các phòng ban trong Bệnh viện.
Bí Thư Thành ủy Đinh La Thăng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBND quận và Giám đốc BV Gò Vấp. 

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, việc đưa cơ sở 2 đi vào hoạt động, Bệnh viện Quận Gò Vấp sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở; Bệnh viện sẽ phát triển theo hướng chuyên khoa và chuyên sâu, hy vọng và tin tưởng, Bệnh viện Quận Gò Vấp sớm phát triển trở thành bệnh viện Đa khoa hạng I.

Sau lễ cắt băng khánh thành, Bí thư Đinh La Thăng cũng đã trực tiếp cùng đoàn công tác của Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đi tham quan các khoa phòng chức năng của Bệnh viện và thăm hỏi bệnh nhân đang nằm điều trị tại đây. 

H.Nga
.
.
.