Kết thúc giám sát y tế 581 người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội

Chủ Nhật, 15/03/2020, 13:25
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 9 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, tổng số trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc COVID-19 là 1.135 người.

Tính đến ngày hôm nay (15/3), đã có 581 trường hợp kết thúc giám sát y tế, số còn lại (554 trường hợp) đang tiếp tục được giám sát chặt chẽ để phòng ngừa sự lây lan của chủng virus Corona mới này. Hà Nội cũng đã có 6.751/13.709 người đã kết thúc cách ly tại cộng đồng.

Thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Hai trường hợp mới nhất mắc COVID-19 tại Hà Nội được công bố ngày hôm qua (14/3) là bệnh nhân số 50 - nam giới, 50 tuổi, từ Paris (Pháp) về Việt Nam ngày 9/3/2020; và bệnh nhân số 51 - 1 nữ du học sinh ở châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay QR968 ngày 13/3/2020.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có thông báo đề nghị các công dân trở về từ các vùng dịch khi về Hà Nội từ ngày 1/3 sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Cụ thể, đối tượng thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ bao gồm tất cả những người đi học tập, du lịch... qua nhiều con đường khác nhau (nhập cảnh trực tiếp qua sân bay Nội Bài, qua các sân bay trong nước sau đó về sân bay Nội Bài hoặc nhập cảnh qua đường bộ, đường sắt, đường thủy) hiện đang cư trú trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại Việt Nam, hiện đã ghi nhận 53 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Từ 6/3 đến nay Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc mới. Các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng kiểm soát được về sức khoẻ.

Các tỉnh có người mắc COVID-19 gồm: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (07); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (09); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

V.Cường
.
.
.