Hơn 348 tỷ đồng mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

Thứ Sáu, 02/01/2015, 08:01
Đây là số tiền mà Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp cho các địa phương để thực hiện chính sách mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo và học sinh-sinh viên.

Theo Bộ Tài chính, có 7 địa phương được cấp kinh phí bao gồm: Lào Cai, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Lâm Đồng, Nam Định và Vĩnh Long. Trong các địa phương trên, có 2 tỉnh được ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện chính sách BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh-sinh viên là Vĩnh Long và Hậu Giang. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long được cấp 67 tỷ đồng (kinh phí thực hiện chế độ năm 2010, 2011, 2012 và 2013) và Hậu Giang là 33,66 tỷ đồng (kinh phí 2013, 2014). Các địa phương còn lại được tạm ứng 70% nhu cầu kinh phí.                                                                          

H.A.
.
.
.