Hết bệnh, một du học sinh từ Mỹ về tự nguyện cách ly thêm 14 ngày

Thứ Ba, 18/08/2020, 17:43
Dù kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính sau thời gian được cách ly điều trị ở cơ sở y tế, nhưng một du học sinh trở về từ Mỹ vẫn tự nguyện cách ly tại một khách sạn thêm 14 ngày nữa

Tại cuộc họp rà soát việc triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức chiều ngày 18-8, bác sĩ Bùi Xuân Minh – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm này vẫn còn 10 ca dương tính với SARS – CoV2 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Khánh Hòa và Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm. 

Cuộc họp rà soát việc triển khai, thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức chiều ngày 18-8

Trong số đó có 9 bệnh nhân (788, 789, 899, 900, 901, 902, 903, 959, 960) là người Việt trở về từ Nhật Bản và Mexico, 1 người còn lại (791) là đồng đội cùng đơn vị quân đội tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh với BN751 đã bị phát hiện nhiễm COVID-19 tại tỉnh Hải Dương. Đến chiều ngày 18-8 sức khỏe 10 người này đều ổn định, không có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Trước đó 1 du học sinh từ Mỹ về bị phát hiện dương tính với SARS – CoV2 vào ngày 2-8 đã được điều trị hết bệnh và xuất viện ngày 14-8 với kết quả 4 lần xét nghiêm âm tính, nhưng người này vẫn tự nguyện xin được tiếp tục cách ly thêm 14 ngày nữa tại một khách sạn ở Nha Trang. 

Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa - một trong các cơ sở y tế đảm nhiệm cách ly, điều tri các trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính với SARS-CoV2

Trong một diễn biến có liên quan, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đã triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS – CoV2 từ ngày 12-8 với công suất mỗi ngày 120 mẫu dịch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa được tài trợ máy xét nghiệm cùng 300 mẫu sinh phẩm, dự kiến từ ngày 24-8 cơ sở y tế này sẽ triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS – CoV2 với công suất mỗi ngày 90 mẫu dịch. Sở Y tế Khánh Hòa cũng đã quyết định thành lập cơ sở cách ly có trả phí tại 14 khách sạn ở Nha Trang gồm 2.300 phòng dành cho các chuyên gia, người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ. Ngoài nhân viên y tế, tại các cơ sở cách ly ở khách sạn còn có sự giám sát của công an và dân phòng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – ông Nguyễn Đắc Tài cho biết, trong chiều ngày 19-8, địa phương này sẽ tiếp nhận 230 người Việt trở về từ Đài Loan và sẽ được cách ly tại Trung đoàn 803 thuộc Sư đoàn 305 - Quân khu 5.


Hữu Toàn
.
.
.