Hà Nội tiếp nhận trên 1,2 triệu đơn vị máu tình nguyện trong 10 năm

Chủ Nhật, 01/04/2018, 16:45
Từ năm 2008 thực hiện công tác hiến máu tình nguyện theo Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác vận động hiến máu tình nguyện với lượng máu tiếp nhận tăng dần hàng năm.

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã thường xuyên phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện tổ chức thành công các sự kiện lớn như: “Lễ hội Xuân hồng”, “Giọt hồng tri ân”, “Ngày chủ nhật đỏ”, “Nghĩa tình mùa thu”, “Hành trình đỏ”…

Đông đảo nhân dân Thủ đô tham gia hiến máu tại Lễ hội xuân hồng 2018.

Hà Nội đã xây dựng được nhiều mô hình hiển máu thu hút hàng triệu lượt người đến tham dự và tham gia hiến máu như: “Tuyến phố hiến máu”, “Gia đình hiến máu”, “Dòng họ hiến máu”, “Mỗi xã, phường là một điểm hến máu”.

Trong 10 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện Thủ đô ngày càng phát triển vượt bậc, đã tiếp nhận được 1.235.337 đơn vị máu. Hoạt động hiến máu tình nguyện đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục lòng nhân ái, sẻ chia trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trần Hằng
.
.
.