Hà Nội giám sát y tế 815 trường hợp, cách ly 8.297 người

Thứ Hai, 23/03/2020, 16:29
Tính đến chiều nay, Hà Nội đã ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố lên con số 37...


Ngày hôm nay, 3 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội đã được ghi nhận đến thời điểm này gồm: Người thứ nhất (BN 114) là nam giới, SN 2001, ở Hoàng Mai, Hà Nội. Người này là du học sinh Việt Nam tại Hà Lan, về nước ngày 15/3/2020 trên chuyến bay SQ176 (quá cảnh tại Singapore).

Người thứ 2 (BN 115) là nữ giới, SN 1976, quốc tịch Việt Nam, sống tại Cộng hòa Séc (là con gái của BN94). Người này về Việt Nam và nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3/2020 trên chuyến bay SU290 cùng với các bệnh nhân BN94 và BN93.

Người thứ 3 (BN116) là nam giới, SN 1991, quốc tịch Việt Nam. Anh là bác sỹ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh, tham gia chống dịch COVID-19 từ 31/1/2020.

Thống kê COVID-19 tại Hà Nội.

Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn TP Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 37 ca bệnh COVID-19.

Cũng theo thông báo mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội, đã có 994/1.809 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 kết thúc giám sát y tế. Số người còn phải theo dõi sức khỏe, cách ly tại cộng đồng còn 8.297/21.016 trường hợp.

V.Cường
.
.
.