Nhân viên văn phòng ở Hà Nội bị bệnh sốt xuất huyết nhiều nhất

Thứ Ba, 22/08/2017, 17:20
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp, với 14 quận huyện đang trong tình trạng “báo động đỏ.”


Đáng lưu ý, theo công tác thống kê cho thấy, đối tượng mắc sốt xuất huyết nhiều nhất là nhân viên văn phòng, tiếp sau đó là học sinh, sinh viên.

Đến ngày 21-8, thành phố Hà Nội đã chính thức trở thành nơi đứng đầu cả nước về số người mắc sốt xuất huyết với gần 20.000 ca mắc bệnh. Về việc phân bố bệnh nhân sốt xuất huyết trên địa bàn Thủ đô từ 1-1đến 14-8 theo nghề nghiệp thì nhân viên văn phòng mắc bệnh sốt xuất huyết chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 34%.

Đứng sau đó là các đối tượng khác như: học sinh chiếm 24%, sinh viên 18%, lao động tự do 9%, hưu trí 7%, công-nông dân 4%, trẻ em 4%. 

Hiện nay, tại Hà Nội có 14 quận nằm trong mức báo động đỏ tại bao gồm: Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Trì, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Thường Tín và Hoàn Kiếm.

Hải Châu
.
.
.