Hà Nội: Ghi nhận 1.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Thứ Ba, 23/07/2019, 15:19
Theo Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần từ ngày 15 đến 21.7, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 169 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 36 trường hợp so với tuần trước. Số ca mắc sốt xuất huyết rải rác tại 82 xã, phường, thị trấn của 20 quận, huyện, thị xã.


Một số địa phương có số người mắc sốt xuất huyết nhiều trong tuần là quận Hà Đông, Hoàng Mai với 25 trường hợp, Nam Từ Liêm 24 trường hợp, huyện Thường Tín 20 trường hợp... 

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1.232 trường hợp đã khỏi, còn 140 trường hợp đang điều trị và chưa có trường hợp tử vong.

Về dịch bệnh sởi, trong tuần chỉ ghi nhận 16 trường hợp mắc, rải rác tại 15 xã, phường, thị trấn của 13 quận, huyện, thị xã. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.601 ca mắc bệnh sởi, hiện 1.596 trường hợp đã khỏi, chỉ còn 5 người đang điều trị và chưa có trường hợp tử vong. 

Trong tuần, bệnh chân tay miệng ghi nhận thêm 18 trường hợp. Các loại dịch bệnh khác như ho gà, não mô cầu, viêm não Nhật Bản, liên cầu lợn... không ghi nhận trường hợp nào mắc mới.                          

Hải Châu
.
.
.