Đi vòng đến Đà Nẵng né cách ly, nam thanh niên bị phạt 3.5 triệu

Thứ Tư, 08/04/2020, 17:50
Để “né” việc cách ly bắt buộc 14 ngày đối với người từ TP Hồ Chí Minh trở về Đà Nẵng, nam thanh niên đã xuống ga tại Quãng Ngãi rồi nhờ người thân dùng  ôtô chở về Đà Nẵng. 

Ngày 8/4, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng: Trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa phát hiện một trường hợp “dùng chiêu” để né việc quy định cách ly y tế bắt buộc 14 ngày đối với người từ địa phương có dịch để phòng, chống dịch COVID-19. 

Cụ thể, UBND phường Hòa Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với N.N.H. (25 tuổi, ngụ phường Hòa Khê).

Đà Nẵng tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 4/4, N.N.H đã mua vé tàu đi từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng. Ngày 5/4, khi tàu dừng tại ga Quảng Ngãi  H. đã xuống tàu, sau đó được người nhà đón bằng ô tô về Đà Nẵng để tránh bị cách ly theo quy định. Tuy nhiên, hành vi của H. đã bị cơ quan chức năng phát hiện khi tiến hành kiểm tra, xác minh.

Trước đó, ngày  4/4, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã ký công văn về việc cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch để phòng, chống dịch COVID-19. 

 Địa điểm cách ly là tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày rời khỏi thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Thu phí cách ly: Thu phí ăn, sinh hoạt theo quy định. Tiền ở theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung.

Hoài Thu
.
.
.