Đã lấy 146 mẫu những người tiếp xúc bệnh nhân 1347

Thứ Ba, 01/12/2020, 17:32
Chiều 1/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết thành phố đã lấy được 146 mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc bệnh nhân 1347; đồng thời khẩn trưởng điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca dương tính này.

Ngày 30/11, TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 1347 trong những người đang thực hiện cách ly. Đây là bệnh nhân nam, 32 tuổi, cư trú tại quận 6. Ngay lập tức, HCDC phối hợp với Trung tâm Y tế quận 6 và chính quyền địa phương triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch bao gồm truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp liên quan ca bệnh này.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nơi bệnh nhân 1347 từng đến

Trong đêm 30/11, các lực lượng chức năng đã mở rộng truy vết và phong tỏa tạm thời thêm 2 khu phố có người tiếp xúc với bệnh nhân 1347. Ông Trần Đức Thọ, Chủ tịch UBND phường 7 (quận 6) cho biết, công tác lấy mẫu được các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện từ 20 giờ ngày 30/11 cho đến 3h sáng ngày 1/12, đã lấy được 146 mẫu dịch hầu họng. Trong ngày 1/12 dự kiến tiếp tục lấy mẫu thêm 53 hộ dân đang sinh sống tại 2 khu phố này.

Con hẻm ngụ tại phường 3 (quận 6) nơi có nhà của bệnh nhân 1347 cũng đang được phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác phòng chống, khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm. Cũng trong sáng 1/12, lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 cho từng người dân tại khu vực này.


Nguyễn Cảnh
.
.
.