Cứu sống một nạn nhân chấn thương sọ não kèm vỡ xương ức

Thứ Bảy, 18/07/2020, 07:35
Nạn nhân bị chấn thương sọ não rất nặng đó là anh Nguyễn Chung, SN 1988, quê ở tỉnh Thanh Hóa. 


Theo người nhà kể lúc tối muộn 8/7 trên đường đi làm về qua khu vực huyện Sóc Sơn, Hà Nội, khi đang điều khiển xe gắn máy thì bị xe ôtô chiếu đèn sáng làm lóa mắt, anh loạng choạng rơi xuống hố ven đường và bị ngã đập đầu, ngực xuống đất.

Anh Chung được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu và sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Qua thăm khám, các bác sĩ thấy, bệnh nhân bị chảy máu mũi vỡ xương ức (đồng tử mắt trái dãn tối đa, mất phản xạ. Đồng tủ mắt phải dãn 3mm phản xạ ánh sáng kém).

Hình ảnh chụp phim cắt lớp cho thấy vỡ xương trán, máu tụ dưới màng cứng, dập não, bán cầu trái bị đè đẩy, não thất xẹp bề dầy xóa hết, phổi đụng dập hai bên có dịch. 3h, ngày 9/7, các bác sĩ trực đã hội chẩn và thống nhất mổ để hồi sức và mổ cấp cứu.

Kíp mổ do bác sĩ Dương Đình Tuấn phẫu thuật viên chính. Kíp gây mê hồi sức do bác sĩ Đỗ Thị Hải phụ trách. Sau hơn 2 giờ, ca mổ tiến hành xong. Nạn nhân được chuyển về khoa hồi sức cấp cứu tiếp tục chăm sóc điều trị. Đến ngày 15/7, tình trạng nạn nhân đã qua giai đoạn nguy kịch.

Trần Lễ
.
.
.