Cứu sống bệnh nhân hoại thư sinh hơi chân trái do nhiễm trùng vết thương

Thứ Sáu, 26/07/2019, 14:34
Ngày 26-7, bác sĩ Phan Hữu Chính – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, một bệnh nhân bị hoại thư sinh hơi vùng đùi chân trái do nhiễm trùng vết thương vừa được cấp cứu kịp thời sau ca phẫu thuật.


Bệnh nhân là ông Nguyễn C (SN1951) trú ở xã Cam Hoà, huyện Cam Lâm (Khánh Hoà) được người thân đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở, sốt cao 3 ngày, vùng đùi chân trái sưng đau. 

Sau khi được hồi sức tích cực và xét nghiệm, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình - Bỏng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hoà phát hiện vùng đùi trái bệnh nhân tràn khí dưới da, phù nề mô mỡ, tụ khí các bao cơ bề mặt, xơ vữa vôi hóa động mạch hai bên chi dưới, những mảng xơ vữa chèn hẹp động mạch chi dưới gây tắc động mạch chày trái. 

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân Nguyễn C.   Ảnh : BVĐKKH

Xác định bệnh nhân bị hoại thư sinh hơi, nguy hiểm tính mạng nên các bác sĩ khẩn trương phẫu thuật cấp cứu. Mở rộng vết mổ vùng đùi phát hiện các tổ chức cơ đã mủn, có dịch máu sủi bọt...nên phải cắt lọc, tẩy rửa và điều trị thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau. Sau ca mổ, dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân ổn định, cơ chân hồi phục.

Theo bác sĩ Phạm Đình Thành – Phó trưởng Khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình – Bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà, dấu hiệu hoại thư sinh hơi là vùng có vết thương bị đau, phù nề nhanh. Do vi khuẩn sinh hơi nên sau vài giờ phần cơ căng cứng, phù nề lan nhanh đến vùng cơ lân cận, có thể sinh dịch màu nâu cùng với mùi hôi, da tụ máu từng mảng và bọng nước lan nhanh toàn chi…khiến bệnh nhân có thể tử vong nhanh nếu không điều trị kịp thời.

 Để dự phòng hoại thư sinh hơi, khi bệnh nhân có vết thương xây xát cần tránh tiếp xúc môi trường bẩn, nhiều đất cát và phải đến cơ sở y tế xử lý vô khuẩn, tiêm ngừa SAT phòng tránh uốn ván.


Hữu Toàn
.
.
.