Cứu sống bé gái sơ sinh bị dị tật thực quản hiếm gặp

Thứ Năm, 08/03/2018, 00:11
Ngày 7-3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y, bác sĩ của Bệnh viện vừa cứu sống một bé gái sơ sinh mắc chứng bệnh teo thực quản hiếm gặp.

Trước đó, vào ngày 27-2, sản phụ Nguyễn Thị L. (trú xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) sinh non bé gái (31 tuần tuổi, nặng 1,6kg).

Sau khi sinh, cháu bé có hiện tượng “sủi bọt cua” và qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện cháu bé bị teo thực quản bẩm sinh (loại dị tật hiếm gặp, tỷ lệ 1/4.500 trẻ), có nguy cơ tử vong cao. Do trẻ sinh non thiếu tháng, vùng mổ hẹp, sâu nên sau khi hội chẩn, các bác sĩ chuyên khoa đã tiến hành gây mê, phẫu thuật nối lại 2 đầu thực quản để cứu tính mạng cháu bé.

Sau nhiều ngày được nuôi trong lồng kính, đến nay sức khỏe của cháu bé đã ổn định trở lại.

Anh Khoa
.
.
.