Cụ bà người Huế quá cảnh tại Hàn Quốc âm tính với Covid-19

Thứ Hai, 24/02/2020, 14:55
Bà Trần T.G quá cảnh tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.




Chiều 24/2, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, qua xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bà Trần T.G. (SN 1942, trú ở thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền), kết quả cho thấy bà G. âm tính với Covid-19.

Hiện Bệnh viện T.Ư Huế đã gửi kết quả này cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Trước đó, vào ngày 16/2, bà G. từ Mỹ trở về Việt Nam, qua sân bay tại Đà Nẵng rồi thuê xe ô tô chở từ TP Đà Nẵng về nhà. Trước khi trở về Việt Nam, bà G. có quá cảnh tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, Hàn Quốc.

Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện T.Ư Huế cho thấy bà G. âm tính với Covid-19.

Sau khi trở về nhà, bà G. có các triệu chứng ho, sốt nên ngày 22/2, bà được người nhà chuyển đến cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân G. để xét nghiệm Covid-19, đồng thời tiến hành cách ly đối với bệnh nhân này ngay tại Bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khử trùng tại nhà của bà G. và khoanh vùng giám sát, theo dõi những người đã tiếp xúc với bệnh nhân này.


Anh Khoa
.
.
.