Chăm sóc tích cực cho 2 chiến sĩ phòng cháy bị thương

Thứ Sáu, 08/09/2017, 17:06

Chiều 8-9, bác sĩ Lê Phước Đại, Trưởng ca trực Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, vào lúc 3 h sáng cùng ngày, BV tiếp nhận 2 chiến sĩ PCCC được chuyển vào cấp cứu từ khu dân cư Vĩnh Lộc, Bình Tân là anh Bùi Văn Dũng và anh Phan Tấn Quốc. 


Quá trình chăm sóc của BV ghi nhận, anh Bùi Văn Dũng nhập viện với một vết thương gối phần mềm cẳng chân bên phải, cùng việc xây sát nhiều chỗ trên cơ thể. Bệnh nhân được bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình cấp cứu  tại chỗ, sau đó đưa đi mổ cắt lọc, và tiếp tục được chăm sóc tại phòng hồi sức.

  Người thứ hai là bệnh nhân Phan Tấn Quốc, tình trạng tổn thương nặng hơn với các chấn thương cột sống cổ, chấn thương thắt lưng.  Sau cấp cứu được nhập vào khoa Ngoại thần kinh tiếp tục theo dõi chấn thương cổ, và nhiều tổn thương vùng cột sống. Hiện tại về lâm sàng chưa có vấn đề gì, hình ảnh chụp phim của bệnh nhân vẫn được theo dõi do có nghi ngờ tổn thương tủy.

Hai chiến sĩ đang được các Y bác sĩ BV Chợ Rẫy chăm sóc tích cực.

  “Tuy cả 2 bệnh nhân khá ổn định, tiếp xúc bình thường, tiên lượng khá, nhưng cần theo dõi lâu dài các chấn thương.” –Bác sĩ Đại cho biết.

 Trước đó, thông tin cho hay, vào khoảng 23h ngày 7-9, căn nhà hai lầu ( đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) bị phát hỏa nhưng chủ nhà đi vắng, Cảnh sát PCCC TP HCM điều động gần 100 chiến sĩ đến hiện trường. Trong lúc phun nước dập lửa, bất ngờ tầng một của căn nhà đổ sập, đè phải 3 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, khiến 1 Thượng úy tử vong, 2 chiến sĩ còn lại bị thương là Bùi Văn Dũng và anh Phan Tấn Quốc sau đó được chuyển tới BV Chợ Rẫy. Cả 3 người thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân.

H.Nga
.
.
.