Cứu sống người đàn ông bị đạn xuyên động mạch

Thứ Năm, 24/12/2020, 13:29
Tiến hành mổ cấp cứu, bác sĩ phát hiện động mạch và tĩnh mạch đùi phải của bệnh nhân đều bị tổn thương. Ca mổ mất gần 5 giờ mới hoàn thành.

Ngày 24/12, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị viên đạn chì xuyên đùi, mất nhiều máu.

Trước đó, khoảng 18h ngày 23/12, bệnh viện này tiếp nhận anh Nguyễn Như H. (SN 1989, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) trong tình trạng mất máu dữ dội từ một vết thương ở 1/3 dưới đùi phải.

Sau đó, các y, bác sĩ đã sơ cứu vết thương và làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết. Sau khi siêu âm, chụp X-Quang, các bác sĩ xác định viên đạn gây ra vết thương vẫn còn nằm trong đùi, khả năng làm tổn thương các mạch máu nên cần phải mổ cấp cứu.

Vết thương trên đùi của anh H. Ảnh: BV
Viên đạn được gắp ra từ vết thương của bệnh nhân.

Do lượng máu mất khá nhiều nên bệnh viện vừa cho xe đi mua máu, vừa huy động máu từ nhân viên trực. Tiến hành mổ cấp cứu, bác sĩ phát hiện động mạch và tĩnh mạch đùi phải của bệnh nhân đều bị tổn thương. Ca mổ mất gần 5 giờ mới hoàn thành.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và hiện có thể trao đổi, nói chuyện bình thường.

Theo lời anh H., khoảng 17h ngày 23/12, khi đi làm về đến một cánh đồng ở địa phương anh vô tình bị trúng đạn do người bắn chim không rõ lai lịch gây ra.
Ngọc Thi
.
.
.