Gần 47.000 người nhập viện cấp cứu vì đánh nhau và TNGT

Thứ Sáu, 03/02/2017, 10:19
Bộ Y tế cho biết, trong 7 ngày Tết vừa qua, các bệnh viện đã khám, cấp cứu 41.054 trường hợp tai nạn giao thông. Đặc biệt, có tới 5.675 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau với 28 trường hợp tử vong


Ngày 3-2 (tức 7 Tết Đinh Dậu), PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý KCB- Bộ Y tế cho biết, trong 7 ngày Tết vừa qua, các bệnh viện đã khám, cấp cứu 41.054 trường hợp tai nạn giao thông, tăng so với 7 ngày Tết Bính Thân 2016 là 40.456 trường hợp. Đặc biệt, có tới 5.675 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau với 28 trường hợp tử vong, tăng cao so dịp Tết Bính Thân 2016 (4.157 trường hợp với 26 trường hợp tử vong), trong đó, 619 trường hợp đã xác định nguyên nhân do rượu bia. Con số này cao gấp nhiều lần so với con số được thông báo vào ngày 3 Tết.

Những trường hợp bị tai nạn giao thông được ghi nhận tại Khoa Khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh, bao gồm nhiều mức độ khác nhau, chưa loại trừ số liệu trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến 1 trường hợp đến khám tại nhiều bệnh viện.

Trong số các nạn nhân bị tai nạn giao thông, có tới 12.389 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, và 3,038 trường hợp phải chuyển tuyến trên điều trị. 

Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là  192  trường hợp (bằng số tử vong trong 7 ngày Tết Bính Thân 2016.) 

Cấp cứu bệnh nhân bị TNGT tại BV Việt Đức tết Đinh Dậu

Trong số các vụ cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp Tết Đinh Dậu, có một vụ tai nạn nghiêm trọng do lật xe ô tô gần chùa Ba Vàng - Quảng Ninh vào lúc 8 giờ sáng ngày 3 Tết với 2 người chết, 27 người bị thương. 

Các bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ điển Uông Bí đã tổ chức cấp cứu kịp thời và hiệu quả nên hiện 4 bệnh nhân đã xuất viện, 22 bệnh nhân đang được điều trị tại đây.

Riêng những người bị rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu bia là 3.199 trường hợp, trong đó 808 trường hợp được xác định nguyên nhân do bia rượu.

Mặc dù lệnh cấm pháo đã có, nhưng vẫn có 143 trường hợp đến khám, cấp cứu vì pháo nổ, tăng cao hơn so với 7 ngày Tết Bính Thân 2016 là 100 trường hợp. Ngoài ra, còn có 44 trường hợp đến khám, cấp cứu do các chất nổ khác, tăng hơn so với 35 trường hợp trong dịp Tết Bính Thân. May mắn, không có trường hợp tử vong do chất nổ.

Số người bệnh phải nằm điều trị trong những ngày Tết tại các cơ sở y tế là 89.321 người. Các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho 243.126  trường hợp, trong đó, 159.964 trường hợp phải nhập viện, 13.402 trường hợp nặng phải chuyển viện. Các bệnh viện  đã thực hiện 16.939 ca phẫu thuật, trong đó 374 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não.

 Trong những ngày Tết đã có 22.516 cháu bé chào đời tại các cơ sở y tế, đồng thời, đã điều trị khỏi để cho xuất viện 109.420 người bệnh. Tổng số người bệnh còn lại tại các cơ sở y tế đến hết ngày 2-2 là 125.663 người bệnh. Bên cạnh việc cấp cứu, KCB tại chỗ, các BV còn  thực hiện tốt thường trực cấp cứu ngoại viện, đã có 4.984 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện. 


Thanh Hằng
.
.
.