Bùng phát bệnh tay chân miệng tại Lâm Đồng

Thứ Sáu, 18/09/2020, 16:13
Đặc biệt, hầu hết các ổ dịch tay chân miệng được phát hiện tại Lâm Đồng đều bắt nguồn từ trường học (hệ mẫu giáo). 

Ngày 18/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua các địa phương tại Lâm Đồng đã liên tiếp phát hiện các ổ dịch bệnh tay chân miệng với số người nhiễm bệnh ngày càng gia tăng.

Tính đến chiều 18/9, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 193 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó phần lớn là trẻ em. Huyện Lâm Hà ghi nhận số người mắc bệnh tay chân miệng cao nhất với 40 trường hợp, TP Đà Lạt 34 người, huyện Đức Trọng 25 bệnh nhân và huyện Cát Tiên là 17 trường hợp.

Bệnh tay chân miệng tại Lâm Đồng xuất hiện chủ yếu trong các trường mẫu giáo

Đặc biệt, hầu hết các ổ dịch tay chân miệng được phát hiện tại Lâm Đồng đều bắt nguồn từ trường học (hệ mẫu giáo).

Hiện ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các trường học, nơi phát hiện ra những trường hợp mắc bệnh trong thời gian gần đây.

Khắc Lịch
.
.
.