Bộ Y tế: Cảnh giác trước bệnh dịch hạch đã xuất hiện

Thứ Hai, 24/11/2014, 20:40
Chiều 24/11, Bộ Y tế đã chính thức yêu cầu Giám đốc các Sở Y tế trên cả nước triển khai việc phòng, chống dịch hạch, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới thông báo tại Madagascar có 119 trường hợp mắc bệnh này (2% là dịch hạch thể phổi) trong đó, 40 người đã tử vong. Trước đó, tại Mỹ và Trung Quốc cũng đã thông báo có người mắc bệnh dịch hạch.

PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết: Dịch hạch là bệnh truyền nhiễm tối nguy hiểm thuộc nhóm A, tiến triển cấp tính và lây lan mạnh với tỷ lệ tử vong cao. Bệnh lây truyền sang người qua trung gian bọ chét mang mầm bệnh, hoặc tiếp xúc trực tiếp qua da với động vật mang nguồn bệnh, hoặc nước bọt của người bệnh khi ho. Mặc dù tại Việt Nam 12 năm qua không có trường hợp nào mắc, nhưng nguy cơ vào nước ta là rất lớn, vì thế, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế triển khai chỉ đạo việc tăng cường giám sát dịch hạch trên động vật hoang dã, tập trung giám sát chặt chẽ với người, động vật nhập khẩu, đặc biệt là các phương tiện vận tải xuất phát từ vùng có dịch; Tuyên tuyền cho nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, quản lý thực phẩm, nuôi mèo, đặt bẫy, phá vỡ hang tổ chuột, khống chế, phá hủy nơi sinh sản của chuột, bọ chét; người dân phát hiện có chuột chết bất thường phải báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất; nếu có người nhà, hàng xóm biểu hiện bệnh dịch hạch (sốt, nổi hạch) phải đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị; chuẩn bị công tác sẵn sàng phòng, chống dịch

Dạ Miên
.
.
.