Bệnh viện vắng vẻ ngày giáp Tết

Thứ Ba, 13/02/2018, 18:25
Khác với hình ảnh quá tải quen thuộc hàng ngày tại các bệnh viện, những ngày giáp Tết, lượng bệnh nhân đến thăm khám, điều trị tại nhiều bệnh viện tại Thủ đô giảm một cách đáng kể thậm chí là vắng vẻ.

Ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai sáng ngày 13-2 tức ngày 28 Tết, lượng bệnh nhân đã giảm rất nhiều so với ngày thường. Ở nhiều khoa phòng điều trị, giường bệnh cũng trống trải hơn vì bệnh nhân có sức khỏe ổn định đã đã làm thủ tục xuất viện để về nhà đón Tết.

Tại Khoa tiêu hóa, anh Trần Văn Quang, quận Tây Hồ, Hà Nội đang chờ đến lượt để vào nội soi. Anh Quang cho biết, hôm qua thấy bụng đau kèm triệu chứng trào ngược dạ dày nên sáng nay đến Bệnh viện Bạch Mai làm thủ tục nội soi. “Chỉ chờ khoảng 10 phút là đã đến lượt mình rồi”, anh Quang phấn khởi.

Một số hình ảnh ghi tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 28 Tết:

Hành lang bệnh viện chỉ có lác đác một vài y bác sỹ và người bệnh, người nhà người bệnh.

Khu vực chờ nội soi dạ dày cũng chỉ có hơn chục bệnh nhân đang chờ đợi.

Người nhà đến thăm, chờ đợi người bệnh khu vực bên ngoài bệnh viện cũng khá vắng vẻ.

Các nhà thuốc trong bệnh viện cũng chỉ có vài người hỏi mua, khác hẳn với cảnh xếp hàng thậm chí là chen nhau để mua được thuốc nhanh.

Khu vực cổng bệnh viện cũng thông thoáng một cách khác ngày thường.


Nguyễn Hương
.
.
.