Bệnh nhân tử vong do sốc dịch truyền tại hiệu thuốc tây

Thứ Ba, 10/03/2015, 04:04
Sau khi được truyền dịch qua đường tĩnh mạch, bà Nở bị sốc dịch, dẫn đến triệu chứng khó thở, mạch nhanh, co giật, tím tái rồi bất tỉnh.

Vào khoảng 15h chiều 7/3, bà Trương Thị Nở, 71 tuổi, trú ở thôn Nam Bình 1, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa (Phú Yên) bị cảm nên đến hiệu thuốc tây Hoa Kim Thư ở thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây và cũng là nhà riêng của bác sĩ Huỳnh Anh Hoa – Trưởng Trạm Y tế để điều trị.

Tại đó, bệnh nhân được truyền dịch qua đường tĩnh mạch. Đến khoảng 17h30 chiều cùng ngày bệnh nhân bị sốc dịch, dẫn đến triệu chứng khó thở, mạch nhanh, co giật, tím tái rồi bất tỉnh. Dược tá Nguyễn Thị Kim Thư liên lạc điện thoại báo tin cho chồng là bác sĩ Hoa về nhà sơ cứu.

Thấy bất ổn nên bác sĩ Hoa kêu xe taxi đưa bà Nở đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa, nhưng mới rời nhà hơn 1km thì tình trạng sức khỏe bệnh nhân nguy kịch, buộc bác sĩ Hoa phải đưa vào Trạm Y tế thị trấn Hòa Vinh để cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Phổ, mẫu bệnh phẩm trên thi thể bệnh nhân đã được thu thập khi khám nghiệm tử thi để gửi đến cơ quan chức trách giám định làm cơ sở khoa học cho công tác điều tra, xử lý.

Ngày 9/3 bác sĩ Phan Vũ Nhân – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Đông Hòa báo cáo diễn biến vụ việc để xử lý về chuyên môn.

Hữu Toàn
.
.
.