Bệnh nhân tử vong do sốc thuốc cản quang khi chụp CT

Thứ Năm, 21/02/2019, 17:32
Sau khi đưa đến Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà để bơm thuốc cản quang, chụp CT được khoảng 1 phút, một nam bệnh nhân bất động đến nửa đêm thì tử vong

Đề cập đến vụ việc bệnh nhân Ngô Hoài Sơn, trú ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh (Khánh Hoà) tử vong bất thường sau khi chụp CT, ngày 21-2 Hội đồng chuyên môn Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà cho biết, nguyên nhân do sốc phản vệ thuốc cản quang cấp độ nặng trên nền bệnh viêm tụy cấp.

Trước đó vào ngày 6-2, ông Ngô Hoài Sơn được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hoà cấp cứu trong tình trạng bị đau bụng, nôn ói nên được nhập viện để xét nghiệm và điều trị. Đến 22h đêm ngày 8-2, ông Sơn lên cơn đau chướng bụng, được bác sĩ chỉ định chụp CT tại Khoa chẩn đoán hình ảnh. Kỹ thuật viên Phùng Thiện Thanh Toàn trực tiếp bơm thuốc cản quang để thao tác kỹ thuật chụp CT vùng bụng bệnh nhân. Khi chụp hết tĩnh mạch với thời gian khoảng 1 phút thì bệnh nhân có dấu hiệu tím tái nên phải dừng chụp để kiểm tra sức khoẻ, nhưng lúc đó bệnh nhân không trả lời được, miệng bọt mép, đại tiện không tự chủ trên bàn chụp CT. Ngay lúc đó, kỹ thuật viên và điều dưỡng viên tiêm 1 ống Adrenalin pha nước cất 9ml vào tĩnh mạch và tiến hành ép tim, bóp bóng có mask để cấp cứu. Do tình trạng sức khoẻ bệnh nhân bất ổn nên phải chuyển tiếp đến Khoa cấp cứu nâng cao hơn 10 phút thì  chuyển sang Khoa hồi sức tích cực chống độc để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, do bị sốc thuốc nặng nên 24h đêm hôm đó ông Ngô Hoài Sơn tử vong.                                 

          Một cuộc họp về vụ việc đã được Bệnh viện đa khoa Khánh Hoà tổ chức ngày 18-2. Sau đó hội đồng chuyên môn y khoa kết luận nguyên nhân bệnh nhân Ngô Hoài Sơn tử vong do choáng phản vệ thuốc cản quang cấp độ 4 trên nền bệnh viêm tụy cấp. Theo y văn thì tỷ lệ sốc này chiếm từ 0,4 - 1,2% nên trường hợp bệnh nhân Ngô Hoài Sơn là ca tử vong đầu tiên trong 10 năm qua.

          Sau khi xảy ra sự cố tử vong nêu trên, người thân của bệnh nhân bức xúc lớn tiếng kêu la, đập phá một số vật dụng ở khoa hồi sức tích cực chống độc, Cảnh sát 113 Công an Khánh Hoà phải can thiệp, ngăn chặn, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cũng đã trưng cầu khám nghiệm tử thi, thu thập hồ sơ bệnh án, mẫu bệnh phẩm, mẫu thuốc cản quang… để tiến hành điều tra nguyên nhân.

                                                          
Hữu Toàn
.
.
.