Bé gái 11 tuổi mắc bệnh đổ “mồ hôi máu” hiếm gặp trên thế giới

Thứ Hai, 27/08/2018, 12:59
Ngày 27-8, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, lần đầu tiên tiếp nhận và điều trị ca bệnh đổ “mồ hôi máu” trên mặt là trường hợp rất hiếm gặp.

Bệnh nhi là bé gái H.T.Q.N (11 tuổi) trú ở huyện Đăk Đoa (Gia Lai) được người thân đưa đến bệnh viện từ ngày 23-8. 

Theo ông H.V.T (40 tuổi) – cha ruột bệnh nhi, bé N mắc bệnh “mồ hôi máu” trên mặt gần 4 tháng qua. Bệnh khởi phát khi cháu bé đang chuẩn bị kết thúc năm học lớp 5, “mồ hôi máu” đổ trên mặt khiến bé N mệt mỏi, da mặt căng, đầu đau. 

Đáng lo ngại hơn là có ngày bé N đổ “mồ hôi máu” đến 3-4 lần, nên gia đình lần lượt đưa cháu vào 3 bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh và được các bác sĩ chỉ định điều trị viêm da theo đơn thuốc, nhưng không khỏi bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa đang chăm sóc bệnh nhi mắc chứng dạng "mồ hôi máu"

Theo TS.Bác sĩ Nguyễn Thế Toàn – Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, đây là ca bệnh hiếm thấy trên thế giới. 

Kết quả xét nghiệm máu, siêu âm chức năng gan, thận bệnh nhi đều cho bình thường, không có bất kỳ rối loạn nào; xét nghiệm mồ hôi chỉ có thành phần bạch cầu, không tìm thấy hồng cầu. Do chưa có phác đồ điều trị loại bệnh này nên các bác sĩ khoa da tổng hợp chỉ điều trị triệu chứng, giảm lo âu, căng thẳng cho bệnh nhi.

Phan Văn Lương
.
.
.