Quảng Nam: 63 công nhân người Hải Dương âm tính với SARS-CoV-2

Thứ Sáu, 19/02/2021, 16:26
63 lao động người Hải Dương tại Nhà máy xi măng Xuân Thành đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chiều 19/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết 63 lao động người Hải Dương tại Nhà máy xi măng Xuân Thành (đóng tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Nhà máy xi măng Xuân Thành, nơi 63 lao động người Hải Dương đang được cách ly tập trung. Ảnh: CTV

Số lao động này vào Nam Giang ngày 16/2 (mùng 5 Tết). Ngày 17/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Nam Giang phối hợp ngành Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, sau đó tổ chức cách ly tập trung các trường hợp này ngay tại Nhà máy xi măng Xuân Thành.

Hiện 63 lao động vẫn đang tiếp tục được cách ly đủ 14 ngày và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Ngọc Thi
.
.
.