Gỡ bỏ cách ly y tế thôn Văn Lâm 3 ở Ninh Thuận

Thứ Ba, 14/04/2020, 15:51
Sáng 14-4, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận – ông Lưu Xuân Vĩnh đã ký quyết định về việc kết thúc cách ly y tế khu dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam từ 20h đêm 14-4.

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao cho UBND huyện Thuận Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khu dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31.3.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc kết thúc cách ly y tế khu dân cư Văn Lâm 3 từ 20h đêm nay (14-4-2020).

Trước đó vào ngày 16 và 18-3 Viện Pasteur Nha Trang kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân (BN) 61 và 67, trú ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam dương tính với virus SARS-CoV2. Cả hai BN đều từ Kuala Lumpua – Malaysia trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ-826 đến cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh sau một chuyến tham dự sự kiện tôn giáo ở Kuala Lumpua từ ngày 27-2 đến 4-3. 

Trong 28 ngày cách ly y tế, người dân ở thôn Văn Lâm 3 được nhiều tổ chức, trong đó có Công an tỉnh Ninh Thuận động viên, tặng quà.  Ảnh : Nguyên Vũ

Ngay sau khi có thông tin về BN61, chiều 17-3 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định cách ly y tế khu dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam trong thời hạn 28 ngày. Cùng với việc lập 8 điểm chốt chặn các cửa ngõ chính ra vào địa bàn này, UBND tỉnh Ninh Thuận, UBND huyện Thuận Nam cùng nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, khẩu trang kháng khuẩn, cồn rửa tay… 981 hộ gia đình với hơn 5.000 người dân ở thôn Văn Lâm.

Sau 15 ngày điều trị, ngày 1-4 Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đã công bố hai BN nêu trên hết bệnh sau 3 lần xét nghiệm âm tính.


Hữu Toàn
.
.
.