Ngọn nến thiêu rụi căn nhà gỗ hơn 300 triệu đồng

Thứ Sáu, 27/07/2018, 10:24
Do đốt nến bất cẩn gây cháy lớn căn nhà, rất may không gây thiệt hại về người...

Sáng 27-7, Trung tá Hồ Văn Sáng, Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước), cho biết đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn căn nhà gỗ (trị giá hơn 300 triệu đồng). 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do gia đình ông Nguyễn Văn Chạy (55 tuổi, ngụ thôn 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) sử dụng nến thắp sáng bất cẩn gây cháy.

Theo cơ quan Công an: tối 26-7, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội từ căn nhà của gia đình ông Chạy. Họ đã nhanh chóng nỗ lực dập lửa bằng mọi phương tiện có sẵn. Do khu vực này không có điện, đêm tối, nhà và toàn bộ vật dụng trong nhà làm từ gỗ nên mọi nỗ lực dập lửa đều bất thành. 

Tại hiện trường, căn nhà gỗ rộng 60m2, 2 chiếc xe gắn máy, bộ bàn ghế gỗ lim, 20 triệu đồng tiền mặt...bị thiêu rụi. May mắn, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, gia đình ông Chạy vắng nhà nên không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy

Hiện, UBND huyện Bù Đốp đã huy động lực lượng thanh niên, dân quân đến hỗ trợ gia đình ông Chạy dọn các vật dụng và dựng lán trại tạm thời sinh sống, đồng thời hỗ trợ 3 triệu đồng để ổn định cuộc sống.

Đức Trung
.
.
.