Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đến Syria "thử lửa"

Thứ Tư, 16/02/2022, 15:14

Tiêm kích đánh chặn MiG-31K mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal được Nga triển khai tới căn cứ ở Syria để tham gia các cuộc tập trận trên Địa Trung Hải.

Hãng tin Interfax của Nga ngày 16/2 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã triển khai tiêm kích MiG-31K mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cùng máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 tới căn cứ Khmeimim ở Syria để chuẩn bị tham gia tập trận trên Địa Trung Hải.

Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đến Syria
MiG-31K mang tên lửa Kinzhal. Ảnh: Getty Images

Theo truyền thông Nga, cuộc tập trận tới đây được mô tả là lớn nhất mà Hải quân Nga từng tiến hành trên Địa Trung Hải kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Ngoài MiG-31K và Tu-22M3, Nga triển khai 15 tàu chiến từ Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội phương Bắc và 30 máy bay quân sự khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 15/2 cũng đã đáp máy bay tới Syria để giám sát cuộc tập trận. Cùng ngày, ông Shoigu có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả mục đích của cuộc tập trận là nhằm "bảo vệ lợi ích quốc gia" và "chống lại các mối đe dọa quân sự với Nga". Hoạt động tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang xung quanh Ukraine.

Hiện chưa rõ bao nhiêu tên lửa Kinzhal tham gia cuộc tập trận. Hồi tháng 6/2021, một nhóm tiêm kích MiG-31K cũng từng "cõng" tên lửa Kinzhal đến Syria tham gia các hoạt động huấn luyện.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá, khi được phóng đi từ MiG-31K (phiên bản MiG-31 được điều chỉnh để triển khai tên lửa Kinzhal) ở độ cao hơn 10 km, Kinzhal có thể đạt tốc độ hơn Mach 10, tức gấp 10 lần vận tốc âm thanh.

Nhờ hệ thống điều khiển khí động học độc đáo, Kinzhal rất cơ động và sở hữu quỹ đạo bay phức tạp. Mẫu tên lửa siêu vượt âm này có thể mang một đầu đạn phân mảnh nặng 500 kg hoặc một đầu đạn hạt nhân tương đương 500 kiloton (gấp 30 lần quả bom Mỹ đã hủy diệt thành phố Hiroshima năm 1945), đủ sức phá huỷ các mục tiêu tĩnh hoặc di chuyển như chiến hạm ở khoảng cách khoảng 2.000km.

Thái Hà
.
.
.